Tháo gỡ khó khăn dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm

18:37 - Thứ Năm, 06/07/2023 Lượt xem: 6311 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (6/7), Ban chỉ đạo thực hiện Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm được triển khai nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên. Dự án chia thành 2 hợp phần với các hạng mục như: Xây dựng 3 tuyến kè chống sạt lở 2 bên bờ sông Nậm Rốm; mở rộng và nạo vét một số đoạn sông để tăng khả năng tiêu, thoát lũ; xây dựng 2 đập dâng tại thượng lưu cầu C4. Đến thời điểm hiện tại đối với hợp phần phi công trình đã hoàn thiện các báo cáo công tác đấu thầu; triển khai hoàn thiện kế hoạch giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ; phối hợp với các nhà thầu xây lắp lập kế hoạch quản lý môi trường và xã hội từng gói thầu. Đối với hợp phần công trình đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết 7 gói thầu thi công xây lắp; hoàn thành công tác cắm mốc GPMB, lập hồ sơ địa chính. Kế hoạch vốn đã giao của dự án đến thời điểm hiện tại đạt gần 548 tỉ đồng, trong đó vốn đối ứng là hơn 142 tỉ đồng; vốn nước ngoài hơn 405,5 tỉ đồng; luỹ kế giải ngân kế hoạch đến thời điểm hiện tại đạt hơn 147 tỉ đồng.

Hội nghị tập trung bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, tiến độ triển khai thực hiện công tác đền bù, GPMB chậm dẫn đến việc khởi công các gói thầu đang gặp khó khăn. Đến nay trên địa phận thành phố Điện Biên Phủ đã thông báo thu hồi đất được 209/304 hộ, kiểm đếm được 12/200 hộ; phạm vi huyện Điện Biên có 2 xã Thanh Hưng, Thanh Xương chưa có kế hoạch sử dụng đất năm 2023 nên chưa thể ra thông báo thu hồi đất.

Theo yêu cầu của nhà thầu, trước khi cho lệnh khởi công phải có mặt bằng sạch và báo cáo về kế hoạch hành động GPMB và tái định cư, kèm theo kế hoạch quản lý môi trường và xã hội do nhà thầu xây lắp lập. Đây là điểm mới, các nhà thầu xây lắp đều chưa có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch quản lý môi trường và xã hội dẫn đến kéo dài thời gian công tác chuẩn bị khởi công. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Ban Quản lý dự án đề nghị UBND huyện Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù, GPMB phục vụ khởi công các gói thầu, đặc biệt là phạm vi của gói thầu xây lắp số 4  kịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, các thành viên Ban chỉ đạo sớm cho ý kiến về hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung để Ban Quản lý dự án phê duyệt.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến yêu cầu các cơ quan liên quan quan tâm, tập trung tháo gỡ những vấn đề vướng mắc. Huyện Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ tập trung công tác đền bù GPMB. Liên quan đến bổ sung tuyến đường, thủ tục pháp lý, các đơn vị thi công khẩn trương tìm cách tháo gỡ để không ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

Tin, ảnh: Thành Đạt
Bình luận

Tin khác

Back To Top